CẢM NGHIỆM SAU HÀNH TRÌNH MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO
TẠI GIÁO XỨ QUẢNG XUÂN
HOẠT ĐỘNG TIẾP CẬN TRUYỀN GIÁO
Thăm thánh đường Hồi Giáo
+ gặp gỡ: lắng nghe chia sẻ và những hỏi đáp liên quan đến Hồi Giáo. Đang trong tháng Ramada (tháng ăn chay của người Hồi Giáo). Hồi Giáo ở đây đa số là người đồng bào Chăm (hơn 90%). Hồi giáo thuộc dòng Sunny.
Một vài điểm đặc biệt:
Giáo Cả: danh xưng cho người đứng đầu và cai quản một thánh đường hồi giáo tại địa phương. Giáo cả phải là người có phẩm hạnh tốt: không rượu chè, cờ bạc, gái gú… Vị này phải học tập về giáo lý Hồi giáo và tu học tại Malaysia. Vị này vẫn lập gia đình và tự túc kinh tế. Các nguồn tài trợ sẽ dành cho việc bảo dưỡng, tu sửa thánh đường và duy trì sinh hoạt. Vị giáo cả là người được bầu lên vì có phẩm giá và đạo đức tốt. Nếu khi nào cảm thấy không còn khả năng lãnh đạo, vị giáo cả sẽ xin từ chức và người khác sẽ kế nhiệm vị này. Có thể xưng hô với vợ của vị giáo cả là “cô”. Khi tiếp xúc với vị này, cảm thấy có sự chân thành và khiêm tốn.
GIÁO CẢ ĐỌC KINH CORAN TRONG DỊP CHAY RAMADA
SÁCH KINH CORAN
Tháng ăn chay Ramada: có khung giờ ăn chay cụ thể: từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn (không ăn, không uống, thậm chí không được nuốt nước miếng). Buổi sáng họ sẽ dành thời gian cho việc ngủ.
BẢNG GHI GIỜ GIỮ CHAY (TỪ 4:45 – 6:25)
NAM GIỚI SẼ NGỒI THAM DỰ TẠI CHÁNH ĐIỆN
Hằng tuần vào thứ sáu, tín hữu hồi giáo sẽ tụ họp tại thánh đường để đọc kinh coran theo sự hướng dẫn của vị giáo cả, sau đó, vị giáo cả sẽ giảng giáo lý.
VỊ TRÍ CỬ HÀNH NGHI LỄ CỦA GIÁO CẢ
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC
Thăm chùa (do các sư cô phụ trách)
+ gặp gỡ và chia sẻ: sư cô chia sẻ một vài điểm về giáo lý Phật Giáo. Nắm được một số nét sinh hoạt phật giáo nổi bật.
+ tham quan
+ chụp hình kỷ niệm
CHÀO ĐÓN TẠI PHÒNG KHÁCH