Thứ Bảy sau Lễ Tro – Ngày 17/02/2024

Lời Chúa: Lc 5, 27-32

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

 


Suy niệm

ĐI THEO CHÚA

“Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”
(Lc 5, 32).

Trình thuật Tin Mừng vừa nghe kể lại một biến cố rất đặc biệt và có ý nghĩa đối với Thánh Tông Đồ Matthêu vì biến cố ấy đã làm thay đổi số phận của Matthêu. Chúa gọi Matthêu và ông đã mau mắn đi theo Chúa để trở nên môn đệ của Người. Hôm nay, Chúa đang muốn nói với tôi điều gì qua biến cố này.

Trước tiên, Tin Mừng đã ghi lại thái độ của Matthêu khi nghe tiếng Chúa gọi như sau: ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Đây là tư thế biểu lộ một thái độ dứt khoát. Có lẽ Matthêu đã nghe ngóng về con người rất đặc biệt mang tên Giêsu này từ lâu. Phong cách sống và sứ điệp của Người đã hấp dẫn ông. Nhưng có lẽ chính ông cũng không ngờ tới việc được chính Chúa gọi. Khoảnh khắc này thật quý giá và ông đã nắm bắt trọn vẹn và mau mắn bước theo Chúa. Như vậy, thái độ dứt khoát là điều kiện cần có để đáp lại lời mời gọi theo Chúa.

Tiếp đến, Matthêu đã chia sẻ niềm vui này với bạn bè của mình bằng việc thiết đãi một bữa tiệc tại nhà của ông. Ở đây, chúng ta quan sát thấy một chi tiết đặc biệt: chính Chúa Giêsu cũng hiện diện ở nhà của Matthêu và cùng chia sẻ niềm vui với ông. Qua đó, chúng ta nhận ra khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân hậu luôn hiện diện trong mọi sinh hoạt của con người, một Thiên Chúa chia sẻ cuộc sống của con người và muốn đi vào kết hiệp thâm sâu với con người.

Ngày hôm nay Chúa cũng đang mời gọi chúng ta theo Chúa để trở nên môn đệ của Người trong từng biến cố của cuộc sống. Theo Chúa với một thái độ sẵn sàng và dứt khoát. Dứt khoát đứng dậy từ bỏ mọi sự tức là từ bỏ con người cũ với lối sống cũ không phù hợp với điều Chúa dạy. Lối sống cũ này có thể là: một cách nghĩ tiêu cực đối với người khác; thái độ xem thường và dễ lên án những thiếu sót của người khác; lòng thù oán với một ai đó. Thay vào đó là lối sống mới của tình yêu thương, lòng thông cảm và tha thứ. Đồng thời, chúng ta cũng cần ý thức về những hạn chế và thiếu sót trong thân phận con người để thêm lòng tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Với sự cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân và trong ơn thánh Chúa, chính Chúa sẽ là thầy thuốc chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra và dẫn dắt chúng ta trên hành trình theo Chúa mỗi ngày.

Xin Chúa cho chúng con có cái nhìn cảm thông và đầy tình yêu như Chúa. Đồng thời cho chúng con biết nhìn nhận sự thật về bản thân để thêm lòng tín thác vào tình thương của Chúa. Amen.


Comments are closed.