Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc – Khai Mạc Tháng Hoa

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

KHAI MẠC THÁNG HOA

Năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô VI gửi Tông huấn đề cao lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria trong tháng 5. Qua đó, ngài nêu lên những giá trị cao quý của việc tôn kính Đức Mẹ: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số 1).

Truyền thống dâng lên Đức Mẹ những đoá hoa tươi thắm dần được thiết lập qua dòng thời gian. Khi các loài hoa nở rộ vào tháng năm, tạo nên những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và đầy thơ mộng. Các tín hữu Công giáo đã mượn chính những hình ảnh tuyệt vời, những đoá hoa tươi đẹp đó như để gói trọn tâm tình yêu mến của mình dâng lên Đức Mẹ.

Bước theo những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội, vào lúc 19h15 ngày 01/5/2023, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã khai mạc tháng hoa bằng việc lần chuỗi mân côi và cung nghinh Đức Mẹ quanh khuôn viên Đại Chủng Viện. Qua việc cử hành này, gia đình Đại Chủng Viện cùng Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với hành trình đào tạo và tu luyện trong suốt năm qua. Đồng thời, việc cử hành cũng mời gọi mỗi người noi gương các nhân đức của Mẹ để tự đào luyện bản thân. Ngõ hầu mỗi ngày trở nên những chủng sinh thánh, hạnh phúc trong ơn gọi và hăng say nhiệt thành trong sứ vụ, hướng đến hình ảnh linh mục thánh như lòng Chúa mong ước.

Buổi cung nghinh kết thúc bằng giờ Kinh Tối tại Nhà Nguyện chính của Đại Chủng Viện. Ước mong qua việc cử hành thánh thiện này, ân sủng của Thiên Chúa qua Mẹ ban trào tràn cho mỗi thành viên trong gia đình Chủng Viện. Để từng ngày, mỗi người sẽ trở nên chuỗi Mân Côi sống, lan tỏa hương thơm nhân đức cho mọi người.

Ban Văn Hóa

Comments are closed.