Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I-TN, 14-01-2022 Mc 2, 1-12  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là nguồn mạch chữa lành toàn vẹn”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần I-TN, 14-01-2022

Mc 2, 1-12

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là nguồn mạch chữa lành toàn vẹn

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Con Người có quyền tha tội ở dưới đất này

Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 1-12) cung cấp cho chúng ta bản bá cáo (miêu tả, giải trình) cá nhân của một người bại liệt, người khám phá ra rằng nhu cầu chữa lành bên trong của anh ta thì lớn hơn nhu cầu chữa lành thể xác. Thật vậy, nơi anh ta có nhiều điều hơn là bệnh tật thể xác, có nhiều thứ hơn là chữa bệnh thể xác. Chúa Giêsu Kitô, Đấng là hiện thân của Vương quyền của Thiên Chúa, cho chúng ta thấy rằng Vương quốc trọn vẹn không chỉ liên quan đến việc chữa lành thể xác. Sứ vụ thiên sai của Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành, bao gồm việc giải phóng con người khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Vương quốc trọn vẹn bao gồm sự tha thứ tội lỗi.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi có ý thức rằng tình trạng tội lỗi là một căn bệnh làm suy yếu, tê liệt và giam cầm tôi trong đau đớn không ?
Tôi có ý thức rằng được hòa giải với Thiên Chúa đưa đến sự chữa lành thực sự không ?
Tôi để cho Chúa Giêsu được toàn quyền trên tôi, hay tôi tìm kiếm các vị chúa khác để thống trị tôi ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Đức Chúa yêu mến, tâm hồn tội lỗi của chúng con tan nát và chúng con đau đớn. Nhưng lạy Chúa Kitô, chúng con tin rằng, Chúa là “Thầy thuốc chữa lành”. Xin chữa lành tâm hồn của chúng con và làm cho chúng con quay trở lại với Chúa. Xin loại bỏ sự “tê liệt” do tội lỗi của chúng con gây ra. Xin củng cố ý chí của chúng con và đổ đầy chúng con sức mạnh của sự sống mới. Ước gì bàn tay chữa lành và lời tha thứ của Chúa trở nên nguồn vui cho những đứa con bị thương tổn của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Đức Giêsu bảo người bại liệt : ‘Này con, con đã được tha tội rồi’ ”

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)
Tôi cầu xin ơn chữa lành nội tâm. Tôi nới rộng ơn tha thứ chữa lành của Chúa tới một người đã xúc phạm đến tôi.
Tôi cầu nguyện cho những người cai trị trái đất để họ có thể hướng dẫn người dân trên con đường hòa bình, công lý và thịnh vượng.
Liên quan đến các vấn đề xã hội, tôi chủ động giúp cơ quan chủ quản chọn những gì phục vụ lợi ích chung.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.