Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV-TN, 01-02-2024 Mc 6, 7-13  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần IV-TN, 01-02-2024

Mc 6, 7-13

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một

1.LECTIO

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một

Tin Mừng hôm nay (Mc 6, 7-13) nói về việc Chúa sai các môn đệ của Ngài đi loan báo Tin Mừng và về sứ mệnh của các môn đệ được Ngài sai đi. Nguồn gốc của ơn gọi truyền giáo là Chúa Giêsu, Đấng chuẩn bị các tông đồ cho thời khắc quan trọng này. Chính Chúa Giêsu đích thân gọi họ ; chính Chúa Giêsu chọn Mười Hai người làm bạn đồng hành của mình. Chúa sai họ đi rao giảng với quyền năng trừ quỷ.

Được Chúa Giêsu dạy dỗ và được hiện diện với Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu chữa lành nhiều bệnh tật và trừ quỷ, Nhóm Mười Hai được sai đi với sức mạnh to lớn được ban cho họ. Các Tông đồ đáp lại việc sai đi, với sự sốt sắng, hoạt bát. Thánh sử Marcô kể lại: “Vì vậy, họ ra đi và rao giảng sự sám hối. Nhóm Mười Hai đã xua đuổi nhiều ma quỷ, và họ xức dầu nhiều người bị bệnh và chữa lành họ” (câu 12-13). Trong sứ mệnh của các tông đồ, thánh Marcô nhấn mạnh đến hiệu năng của Tin Mừng, uy lực của hành động chống lại sự thống trị của cái ác. Nhiệm vụ của những người được Chúa Giêsu sai đi là mang hương thơm chữa lành của sự tha thứ đến cho những người bị thương tổn bởi tội lỗi và tố cáo tội ác, công khai đương đầu với nó bằng cách nại đến quyền năng của Chúa Kitô.

2.MEDITATIO
Là môn đệ Chúa Kitô ngày nay, tôi có tin cậy vào Thiên Chúa như Chúa Giêsu kêu gọi Nhóm Mười Hai tin không ? Tôi có tin vào Tin Mừng – sức mạnh hành động của Tin Mừng chống lại các thế lực sự dữ không ?
Nhiệm vụ tông đồ cụ thể được Chúa Kitô giao phó cho tôi hôm nay là gì ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đích thân kêu gọi chúng con đến với Chúa và ban cho chúng con Tin Mừng với sức mạnh của Tin Mừng để chiến thắng các thế lực của sự dữ. Xin ban cho chúng con ân sủng để công bố sự ăn năn và chữa lành người bệnh bằng sức mạnh tình yêu của Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một

5.ACTIO

Sống Tin Mừng hôm nay theo gợi ý từ lời dạy này : Những điều xấu của thế giới—và của Hội Thánh—không thể là cái cớ để chúng ta giảm bớt sự dấn thân và nhiệt tình. Chúng ta hãy coi chúng như là những thách thức có thể giúp chúng ta lớn lên. Với con mắt đức tin, chúng ta có thể thấy ánh sáng mà Chúa Thánh Thần luôn luôn chiếu dọi giữa bóng tối, đồng thời không bao giờ quên rằng ‘ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội’ (Rm 5, 20). Đức tin của chúng ta được thách thức để biết rằng nước có thể biến thành rượu như thế nào và lúa mì có thể mọc giữa cỏ dại ra sao” (Evangelii Gaudium, 84). Cụ thể,

Tôi xin Thiên Chúa cho tôi nhìn thấy trong Con của Ngài khuôn mặt tình yêu của Ngài, Lời của sự cứu độ và lòng thương xót, để tôi theo Ngài với tấm lòng quảng đại, và công bố Ngài, bằng lời nói và việc làm, cho anh chị em của tôi, là những người đang tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Thiên Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.