Lời Chúa CHÚA NHẬT VII-TN_A, 19-02-2023 Mt 5, 38-48 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi chúng ta sống thánh thiện bằng việc yêu thương người lân cận”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT VII-TN_A, 19-02-2023

Mt 5, 38-48

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mời gọi chúng ta sống thánh thiện bằng việc yêu thương người lân cận

1.LECTIO

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện

Lời hằng sống được công bố trong phụng vụ hôm nay tiếp tục thách thức cộng đoàn đức tin về những đòi hỏi liên quan đến việc làm môn đệ của Đức Kitô. Sứ điệp của Đức Kitô trong Bài giảng trên Núi vang vọng với cường độ và sức mạnh biến đổi lớn lao. Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 5, 38-48) chứa đựng lời dạy triệt để của Vị Tôn Sư thần linh về sự thánh thiện, thể hiện ở sự không chống lại sự bị xúc phạm và ở tình yêu cao thượng đối với kẻ thù.

Harold Buetow bình luận: “Chúa Giêsu dạy về tâm hồn và tâm trí quảng đại : sự thánh thiện… luật của Chúa Giêsu là : trước một sự xúc phạm thế nào, chúng ta phải đáp trả lại bằng sự chúc lành thế ấy. Chỉ như vậy, một thế giới mới đã bắt đầu… Tình yêu của chúng ta đối với kẻ thù của chúng ta – những người chúng ta không thích hoặc không thích chúng ta – không phải là của trái tim mà là của ý chí. Vì vậy, để yêu họ, không cần phải là một trải nghiệm cảm xúc, nhưng phải là một quyết định cam kết phục vụ những lợi ích tốt nhất của tất cả những người khác… Chúng ta thấy rằng đỉnh điểm thể loại hoàn thiện của Thiên Chúa là lòng trắc ẩn, sự sẵn sàng đau khổ vì người khác. Những ai yêu một cách vô điều kiện và không chọn lọc như vậy mới là những con cái thực sự của Thiên Chúa, Đấng tình yêu vô hạn. Trong giao tiếp của chúng ta với những người khác, cả với bạn bè lẫn kẻ thù, chúng ta phải hào phóng: rộng lượng, rộng mở, quảng đại – và thánh thiện.

2.MEDITATIO  
Tôi có nỗ lực trở nên thánh thiện như Chúa là thánh không ?
Tôi có phấn đấu yêu thương người lân cận như chính mình không ? Tôi có từ bỏ trả thù cá nhân không ? Thay vì trả thù, tôi có ‘chọn’ yêu thương kẻ thù của tôi không ?
Tôi có đáp ứng đầy đủ với lời kêu gọi người Kitô hữu sống thánh thiện không? Tôi có thúc đẩy sự thánh thiện của cộng đoàn đức tin không ?
3.ORATIO  

Lạy Thiên Chúa mến yêu, Chúa vô cùng thánh thiện. Chúng con cảm ơn Chúa vì quà tặng là Chúa Giêsu Kitô, Con của Chúa. Ngài đã chỉ dạy cho chúng con con đường nên thánh bằng cuộc khổ nạn và cái chết của mình trên thập giá. Ngài dạy chúng con yêu người lân cận như chính mình. Xin giúp chúng con không lấy sự xúc phạm đáp trả sự xúc phạm, nhưng đúng hơn, là đáp trả sự xúc phạm bằng sự tha thứ và khoan dung. Xin ban cho chúng con sức mạnh để yêu thương vô điều kiện, và bằng những vòng tay niềm nở, đón nhận ngay cả kẻ thù của chúng con. Xin mở rộng đôi mắt của chúng con trước những đòi hỏi của việc làm môn đệ Đức Kitô và nhận ra sự thánh thiện của thân thể Ngài. Trong công việc chúng con làm cho nước trời, xin giúp chúng con kín múc sự can đảm từ sự thật này là : chúng con thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện

5.ACTIO  
Tôi cầu nguyện cho lời Chúa Giêsu kêu gọi người Kitô hữu sống thánh thiện được bày tỏ đầy đủ trong việc phục vụ tình yêu dành cho người lân cận.
Bằng một hành động của sự tử tế và lòng trắc ẩn đối với một người nghèo khổ hoặc một người xa lạ cô đơn, hoặc bằng một lập trường tha thứ cho một sự xúc phạm cá nhân phải chịu, tôi làm cho Tin Mừng tình yêu cứu độ lan rộng.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.