Lời Chúa CHÚA NHẬT 28-5-2023 CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Ga 20, 19-23  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ân huệ Phục Sinh của Ngài thúc đẩy sứ mệnh của Hội Thánh”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT 285-2023

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20, 19-23

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế :

Ân huệ Phục Sinh của Ngài thúc đẩy sứ mệnh của Hội Thánh

1.LECTIO

Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em… Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần

  Việc cử hành lễ Ngũ Tuần giúp chúng ta đi sâu hơn vào ý nghĩa và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Phụng vụ hôm nay nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần, ân huệ Phục Sinh, là sức mạnh thúc đẩy việc mở rộng truyền giáo của Giáo Hội. Theo học giả Kinh Thánh, Neal Flanagan: “Trên thập giá, Chúa Giêsu, khi tỏ lộ bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, đã trao ban thần khí (Ga 19, 30), được biểu tượng ngay sau đó bởi dòng chảy của các biểu tượng bí tích là máu và nước. Và bây giờ, trong lần gặp gỡ đầu tiên với cộng đoàn các người tin, Đấng Phục Sinh lại thở ra Thần Khí, khi Ngài tiến hành việc tái tạo dân Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài sai phái các môn đệ đi, như Chúa Cha đã sai phái Ngài (Ga 20, 21). Sứ vụ của Ngài trở thành sứ vụ của họ; công việc của Ngài được đặt vào tay của họ. Sứ vụ đó là tỏ lộ Thiên Chúa là tình yêu – trong lời nói và việc làm của họ. Nhờ họ bây giờ, được Thánh Thần linh hoạt, sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ được biết đến và được nhìn thấy và cảm nhận trong thế giới”.

Thật vậy, việc ban Chúa Thánh Thần cho cộng đoàn Vượt Qua là các môn đệ Đức Kitô sau những cánh cửa đóng kín vào ngày Chúa sống lại, đã đạt được tính cách công khai và rộng rãi hơn vào ngày Lễ Ngũ Tuần, lễ diễn ra năm mươi ngày sau Lễ Phục Sinh. Theo các tác giả của bộ sách Những ngày của Chúa, tập. 3: “Lễ Ngũ Tuần là đoạn cuối hoàn thiện của việc cử hành Chúa sống lại, kéo dài suốt thời kỳ Phục Sinh và kết thúc với việc tuôn đổ Chúa Thánh Thần trên các tông đồ và trong Giáo Hội … Vào Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã khiến họ mở tung các cửa, không sợ hãi nói với những người tụ tập, như một tiếng động, tựa như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà (x. Cv 2, 1-11). Đây là một sự kiện công khai… Giáo Hội nở hoa vào Lễ Ngũ Tuần, và rõ ràng là hoa trái của Cuộc Vượt Qua của Chúa vượt xa lời hứa về chồi lộc.”

  Biến cố kỳ diệu của Lễ Hiện Xuống nguyên thủy, với năng lượng tái tạo và sức mạnh thống nhất của nó, cần được lặp lại trong cuộc sống của chúng ta và cần được các dân tộc, các nền văn hóa và các quốc gia ở đây và bây giờ, trải nghiệm. Harold Buetow khẳng định: “Nhờ thừa tác vụ của Giáo Hội, bất cứ khi nào chúng ta nhận được ân huệ là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta trải nghiệm một lễ Hiện Xuống thu nhỏ. Các Lễ Hiện Xuống thu nhỏ diễn ra bất cứ khi nào chúng ta sử dụng những ân huệ đặc biệt do Thánh Thần nhẹ nhàng ban cho chúng ta, để phục vụ tất cả các thành viên khác trong cộng đoàn nhân loại. Các Lễ Hiện Xuống thu nhỏ diễn ra bất cứ khi nào chúng ta hợp tác với sự soi dẫn của Thiên Chúa để mang lại hòa bình, để hiệp nhất giáo xứ của chúng ta, để làm một việc tốt, để giúp đỡ người hàng xóm thiếu thốn, để nghĩ những điều tử tế cho người khác, hoặc để Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Chỉ khi chúng ta hợp tác với các lễ Hiện Xuống thu nhỏ của mình, chúng ta mới có thể có những trải nghiệm tuyệt vời về Lễ Hiện Xuống đầu tiên của Kitô giáo”.

2.MEDITATIO  
Khi Chúa Giêsu Phục sinh thổi hơi vào chúng ta và nói : “Hãy nhận lấy Thánh Thần”, chúng ta trả lời thế nào ? Chúng ta có dễ tiếp nhận Chúa Thánh Thần, Ân huệ Phục Sinh không ? Sự ủy nhiệm của Chúa Phục sinh, “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” ảnh hưởng thế nào đến cá nhân chúng ta, và có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta một cách hiệu quả không ?
Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có sinh hoa trái dồi dào vì lợi ích của tất cả mọi người và nhiệt thành thực hiện sứ vụ của chúng ta trong Giáo Hội và trên thế giới không?
Làm thế nào để tôi quảng bá và nhìn nhận Ân huệ của Lễ Hiện Xuống là “sự hiệp nhất trong đa dạng” ?
3.ORATIO  

Lạy Chúa Cha mến yêu, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Thánh Thần, là sức mạnh tình yêu nối kết Cha với Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, và là sức mạnh sự sống đã nâng Ngài dạy từ cái chết hy sinh của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha, vì Ân sủng Phục Sinh của Chúa Phục Sinh là Chúa Thánh Thần đã cho các môn đệ được tham gia vào chiến thắng vượt qua của Ngài trên sự chết. Chúng con cảm ơn Cha một lần nữa vì sự tuôn đổ Chúa Thánh Thần trên các môn đệ trong Lễ Hiện Xuống và ngày khai mạc công khai Giáo Hội truyền giáo. Trên hết, chúng con cảm ơn Cha vì sự khai mở Giáo Hội trong ngày lễ Ngũ Tuần và vì sự tuyển chọn các dân tộc từ các quốc gia và mọi nền văn hóa để trở nên thành phần của Giáo Hội triển nở và hiệu quả. Chúng con yêu mến và phục vụ Thiên Chúa toàn năng và Cha nhân từ, bây giờ và mãi mãi. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho

5.ACTIO  
Bằng những hành động bác ái của tôi, tôi làm cho một “lễ Hiện Xuống thu nhỏ” diễn ra trong tình huống đau buồn, sầu khổ hôm nay.
Tôi cầu nguyện cho những người đang chuẩn bị lãnh nhận và những người đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để họ có thể thực sự cảm nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của họ.
Tôi cũng cầu nguyện cho sự chữa lành của tất cả các quốc gia và cho hòa bình trên thế giới nhờ việc Thiên Chúa lại tuôn đổ Thánh Thần.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.