LỄ KHAI GIẢNG NĂM ĐÀO TẠO MỚI 2024 – 2025 ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

LỄ KHAI GIẢNG

NĂM ĐÀO TẠO MỚI 2024 – 2025

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

***

Sáng ngày 03.09.2024, Đại Chủng Viện (ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc hân hoan chào đón quí Đức Cha, quí Cha giáo ngoại trú, quí Tu Sĩ Nam Nữ và quí khách đến dự ngày Khai giảng năm đào tạo mới 2024 – 2025 và cử hành Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần xin ơn thánh hoá năm đào tạo mới này với chủ đề: NÊN THÁNH TRONG SỨ VỤ.

Trong ngày hồng phúc này, gia đình ĐCV vui mừng vì sự hiện diện đầy tình hiền phụ của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Đấng Bản Quyền của ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc; cùng với Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh – Giám mục phụ tá tân cử, Giáo phận Xuân Lộc. Niềm vui này thêm lớn hơn khi có sự hiện diện của quí Đức cha các giáo phận liên hệ: Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Ngoài ra, còn có sự hiện diện thân thương của cha Giám đốc, quí cha giáo ngoại trú và quí Tu sĩ nam nữ.

Ngày Khai giảng bắt đầu với bài thuyết trình truyền cảm hứng cho năm đào tạo mới của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến theo chủ đề của năm nay là: NÊN THÁNH TRONG SỨ VỤ. Đức cha dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano II trong sắc lệnh Ad Gentes để nhấn mạnh “bản chất của Giáo hội là truyền giáo” (AG, số 2), và “Loan báo Tin Mừng là phận vụ chính yếu và thánh thiện của Giáo hội” (AG, số 29). Từ đây, Đức cha giúp cho anh em chủng sinh nhìn sứ vụ loan báo Tin Mừng trong bối cảnh đào tạo, vì theo Ratio 2016 định hướng: chủng viện là nơi đào tạo nên những linh mục – người môn đệ truyền giáo lòng bừng cháy chân bước nhanh để loan báo Tin Mừng.

Kết thúc bài thuyết trình, Đức cha cũng lưu ý anh em chủng sinh ba yếu tố làm nên người môn đệ truyền giáo: 1. Yếu tố nền tảng – người chủng sinh cần học hỏi để thấm nhuần tinh thần của Chúa Giêsu, để có những tâm tình ứng xử như Ngài và không ngừng hun đúc hồn tông đồ trong giai đoạn đào tạo. 2. Yếu tố kỹ năng – người chủng sinh cần trau dồi những kiến thức mới để có được lối mục vụ mang tính khoa học. 3. Yếu tố tương quan – người “thợ giỏi” không chỉ giỏi về kỹ năng về kiến thức nhưng còn giỏi về khả năng đối nhân xử thế, khéo léo trong thực hành mục vụ, uyển chuyển không cứng nhắc trong mọi quyết định. Cuối cùng, Đức cha nhắn nhủ với tất cả mọi người không quên vai trò chủ đạo của Chúa Thánh Thần trong việc đào tạo.

Tiếp sau bài thuyết trình, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Đấng Bản Quyền của ĐCV có đôi lời bộc bạch với quí đấng bậc và anh em chủng sinh trong ngày khai giảng. Tâm tư của Đức cha chánh giáo phận nghĩ về chữ Thánh khởi đi từ chủ đề của năm đào tạo mới này. Ngài chia sẻ: Sứ vụ đến từ Chúa nên mang “cốt thánh”, cho nên người thi hành cũng phải có “cốt thánh” trong mình để ơn thánh có thể đến với dân Chúa. Vì thế, anh em chủng sinh đang trong giai đoạn đào tạo cần cố gắng nuôi dưỡng “mầm thánh” trong mình. Việc nuôi dưỡng này chỉ đạt kết quả khi anh em biết nội tâm hoá – nội tâm hoá những cử hành thánh, nội tâm hoá gương lành của anh em, và nội tâm hoá những kinh nghiệm đã trải qua. Và điều kiện để anh em có thể nội tâm hoá là anh em sống thinh lặng nội tâm. Ngài giải thích thêm: thinh là nghe, lặng là lắng lòng mình để đong cho đầy Lời Chúa và ơn của các Nhiệm Tích.

Kế đến, cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương trình với quí Đức cha, quí cha giáo và công bố với anh em chủng sinh về định hướng cho năm đào tạo mới này. Cụ thể, năm đào tạo mới bắt đầu trong bầu khí năm Thánh và tinh thần Hiệp Hành của Giáo Hội Việt Nam. Cho nên, trọng tâm của năm nay xoay quanh khía cạnh Sứ Vụ với hai điểm sau: 1. Sứ vụ được thi hành không chỉ khi chịu chức nhưng trong chính giai đoạn đào tạo, nghĩa là không tách biệt con người và sứ vụ. Sự hiện diện của con người đã là một sứ vụ. 2. Nếu coi sứ vụ là công việc, chúng ta dễ đề cao khả năng của con người, nhưng trọng tâm của sứ vụ là chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Nói khác đi, tất cả sứ vụ đều mang tính thánh thiêng vì đến từ Thiên Chúa. Sau đó, cha Giám đốc Phaolô đã tuyên bố khai giảng năm đào tạo mới 2024 – 2025, cùng với tiếng trống được cha Giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh gióng lên.

Sau buổi lễ Khai giảng, gia đình ĐCV cùng hiệp hoan với quí Đức Cha, quí cha giáo, quí Tu sĩ nam nữ và quí khách dâng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần cầu nguyện cho năm đào tạo mới.

Trong thánh lễ, Đức Giuse Trần Văn Toản đã có những chia sẻ sâu sắc với cộng đoàn khởi đi từ chủ đề của năm nay. Ngài nói: niên khoá mới nhấn mạnh đến nên thánh trong sứ vụ nhưng đó còn là thách đố cho đời tu của chúng ta. Vì thế, Chúa Thánh Thần giữ vai trò chủ đạo trong việc đào tạo nên Ngài giúp chúng ta nhớ ba điểm quan trọng này: Trước hết là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc và thán phục trước Lời Chúa. Kế đến là chiêm ngưỡng gương ngỡ ngàng, kinh ngạc và thán phục của Mẹ Maria trước Lời Chúa – “Điều đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam?” (Lc 1,34); đến lượt chúng ta cũng phải thốt lên “điều đó xảy đến thế nào được vì tôi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô?. Và sau cùng là một sự dấn thân trọn vẹn cuộc đời cho ơn gọi linh mục. Cuối cùng, ngài nhấn mạnh đến lẽ học khôn mà Chúa Thánh Thần sẽ dạy mỗi người chúng ta trong suốt giai đoạn đào tạo là nhớ đến Thiên Chúa là cội nguồn, và Chúa Thánh Thần là cây cao bóng cả mà mỗi chúng ta cần cậy dựa, còn Chúa Giêsu trên thập giá là bài học hiền lành – lấy nhu thắng cương cho chúng ta.

Sau thánh lễ, quí Đức Cha, quí cha giáo, quí Tu sĩ nam nữ và quí khách đã có bữa cơm thân mật chia sẻ niềm vui với gia đình Chủng viện tại nhà cơm của ĐCV.

 

Comments are closed.