Giới thiệu sách – Phát Triển Nền Văn Hóa Sự Chết: An Tử và Trợ Tử – Tác giả Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng

Đây là “tập nghiên cứu rất sâu sắc về các lý luận ủng hộ và chống đối trong những vấn đề giết người nhân đạo, cách chăm sóc làm giảm đau cho bệnh nhân, và chăm sóc cho những người bệnh trầm trọng, có thể được đánh giá như là một tác phẩm hay nhất của trong khối nói tiếng Anh (Anh ngữ được xem như là ngôn ngữ chính).  Tác giả đã trình luận án này cho học vị tiến sĩ thần học luân lý tại Học Viện Thánh Anphongsô, một Học Viện dẫn đầu về ngành thần học luân lý trong giới Công Giáo.  Công trình nghiên cứu cho luận án tiến sĩ này được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của các giảng viên tại học viện thánh Anphongsô và được hoan nghênh như là một tài liệu tham khảo xuất sắc, không những bởi các giảng viên của học viện, mà còn được Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục giáo phận Sydney, và môt số các thần học gia nổi tiếng khác khen tặng.  Luận án này, trước tiên, được viết và xuất bản dưới dạng sách Anh ngữ, nhưng đã có dự tính sẽ chuyển ngữ sang các thứ tiếng khác.”

“Quyển sách này nguyên thủy được viết như là một luận án tiến sĩ về ngành thần học luân lý và nay đã được thay đổi chút đỉnh để dễ hiểu hơn cho những người không có cùng khả năng và kiến thức chuyên môn về thần học như tác giả.  Sách này hiện nay đã thích hợp cho mọi tầng lớp đọc giả cũng như hữu dụng cho các thần học gia, bác sĩ, y tá hay bất cứ sinh viên học sinh nào, thật tâm muốn tìm hiểu thêm về việc chăm sóc cho những bệnh nhân đau ốm trầm trọng và vô phương cứu chữa.” 

Trích lời phê bình của Rev. Dr. Walter Black, nguyên giám đốc trung tâm đạo đức sinh học (L.J. Goody Bioethics Centre) của Tổng Giáo phận Perth, Tiểu bang Tây Úc.

an tu va tro tu 2

Tập tin đính kèm Lời phê bình của Rev. Dr. Walter Black

Comments are closed.