Lời Chúa Chúa Nhật XXIII-TN_C, 04-9-2022 Lc 14, 25-33 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho biết cái giá của việc làm môn đệ Ngài”

 

LECTIO DIVINA

Chúa Nhật XXIII-TN_C, 04-9-2022

Lc 14, 25-33

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài cho biết cái giá của việc làm môn đệ Ngài

1.LECTIO

Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là một chỉ dẫn sâu sắc về việc làm môn đệ Đức Kitô. Những người theo Đức Kitô không nên nuôi dưỡng, ấp ủ những ảo tưởng, nhưng phải hiểu rõ những đòi hỏi thực sự của đời sống Kitô hữu. Một đòi hỏi triệt để của việc làm môn đệ Đức Kitô phải ưu tiên mến chuộng Đức Kitô cách vô điều kiện. Chỉ mến chuộng như vậy mới mang lại cho người môn đệ khả năng “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa…”. Thách đố “dứt bỏ” của Kitô hữu không được hiểu theo nghĩa đen, vì đây là một cách nói của người Do Thái, có nghĩa là “yêu ít hơn”. Cách nói này cho biết việc ưu tiên mến chuộng Đức Kitô là có chủ ý, tuyệt đối, toàn diện và trọn vẹn. Học giả phụng vụ, Adrian Nocent nhận xét: “Chúa Giêsu ở đây nói đến một phán đoán về giá trị và sự thanh thoát khỏi những ràng buộc không liên quan gì đến việc khước từ tình yêu huynh đệ hoặc tính tự cho mình là trung tâm. Chúa đang đòi hỏi một tình yêu vô điều kiện dành cho chính Ngài ; một tình yêu dành ưu tiên cho mọi thứ liên quan đến Ngài, đồng thời coi mọi người và mọi thứ khác là thứ yếu. Chúa yêu cầu một tình yêu ưu tiên đòi hỏi bỏ lại mọi sự khác. Tình cảm yêu mến của con người là chính đáng, nhưng chúng tùy thuộc vào tình yêu của Chúa Giêsu…; các đối tượng khác trong tình cảm của chúng ta, ngay cả mạng sống của chúng ta, là ưu tiên thứ hai”.

Đòi hỏi triệt để thứ hai của việc làm môn đệ Đức Kitô được đề cập một cách rõ ràng trong Tin Mừng hôm nay là “vác thập giá và đi theo Đức Kitô”. Điều này đòi hỏi sự tự nguyện phục tùng ý muốn cứu độ của Thiên Chúa và sự tham dự hoàn toàn vào vận mệnh vượt qua của Đức Kitô.

Đòi hỏi triệt để thứ ba của việc làm môn đệ Đức Kitô được đề cập trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là “từ bỏ mọi của cải”. Việc chúng ta lựa chọn Đức Kitô đòi hỏi phải đánh giá lại mối quan hệ của chúng ta với mọi loại tài sản. Việc đó mời gọi chúng ta đánh giá các ưu tiên của chúng ta. Nó thách thức chúng ta trau dồi tinh thần thanh thoát, một dấu ấn thiết yếu của những người theo Đức Kitô. Những tài sản ngăn cản lòng trung thành và sự tận tâm của chúng ta, phải bị từ bỏ.

Mọi Vị Tôn Sư chính danh đều trình bày cho những ai muốn theo mình biết những hàm ý triệt để của việc hợp nhất với Ngài. Người lãnh đạo trung thực và chân thành đưa ra lời cảnh báo công bằng về cái giá của việc làm môn đệ. Với dụ ngôn người muốn xây tháp (Lc 14, 29-30) và dụ ngôn vị vua định gây chiến (Lc 14, 31-32), Vị Tôn Sư Thần Linh khẳng định rằng chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng cái giá phải trả của một dự án, trước khi bắt tay vào việc. Quả thực cái “giá của ân sủng” là rất đắt. Cái giá của việc làm môn đệ là yêu mến.

2.MEDITATIO  
Tôi có sẵn sàng đáp ứng cách liên tục và tăng dần trước những đòi hỏi của việc làm môn đệ Đức Kitô không ?
Những dụ ngôn về người xây tháp và vị vua gây chiến tác động đến tôi như thế nào ?
Tôi có dành sự suy tư và cân nhắc đầy đủ cho cái giá phải trả của việc làm môn đệ không ? Tại sao cái giá của việc làm môn đệ lại đắt thế ?
Tôi có biết ơn Chúa về ân huệ được làm môn đệ Ngài, và tôi có sẵn sàng trả giá không ?
3.ORATIO  

Lạy Cha mến yêu, Đức Giêsu Kitô, Con của Cha kêu gọi chúng con làm môn đệ của Ngài. Nhưng cái giá phải trả của việc làm môn đệ Ngài là rất lớn, và ân sủng Cha ban cho chúng con là “đắt giá”. Chúng con xin mở lòng mình trước thách thức to lớn của việc làm môn đệ Đức Kitô. Chúng con khiêm tốn đón nhận “ân sủng đắt giá” được ban cho chúng con nhân danh Chúa Giêsu và bởi sự hy sinh vượt qua của Ngài. Xin ban cho chúng con “sự khôn ngoan từ trên cao” để chúng con nhạy bén phân định ý muốn cứu độ của Cha. Xin đổi mới sự tuôn đổ Thánh Thần trên chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh để từ bỏ những gì cản trở chúng con đi theo Đức Kitô, là điều thiện tối thượng của chúng con. Xin giúp chúng con đi theo Đức Kitô trên con đường dẫn đến sự sống. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Cha, nhân danh Chúa Giêsu và trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được

5.ACTIO  
Tôi cầu nguyện cho những ai muốn theo Đức Kitô, biết đáp ứng những đòi hỏi triệt để của Ngài, với lòng quảng đại, sự chính trực và sự tận tụy hoàn toàn.
Tôi xin ơn thanh thoát với tài sản chóng qua và hoàn toàn gắn bó với kho tàng tuyệt đối, là Chúa Giêsu Kitô ; và tôi xin ơn biết cởi mở chia sẻ rộng rãi với người nghèo khó và người thiếu thốn, những tài năng và tài nguyên mà tôi đã nhận được từ Thiên Chúa.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.