Lời Chúa CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN_A, 21-5-2023 Mt 28, 16-20 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài ra lệnh cho chúng ta ra đi và làm cho muôn dân thành môn đệ”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN_A, 215-2023

Mt 28, 1620

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài ra lệnh cho chúng ta ra đi và làm cho muôn dân thành môn đệ

1.LECTIO

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất

  Các bài đọc Kinh Thánh của Chúa Nhật Thăng Thiên rất dứt khoát. Các lời của buổi cử hành hôm nay có sức thúc đẩy các Kitô hữu ngày nay đi vào thông hiểu sâu sắc hơn với Chúa và giúp họ ra đi loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu hằng sống. Việc Chúa Phục Sinh hiện ra lần cuối cùng với mười một môn đệ trên một ngọn núi ở Galilê là một cảnh rất quan trọng trong kế hoạch toàn diện của Mátthêu khi viết Tin Mừng. Trên núi thăng thiên, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ theo một cách thức mới và trao cho các ông sứ mệnh tông đồ là đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28, 16-20). Chúa Giêsu được tỏ lộ là Đấng Kitô – Đấng thống trị vũ hoàn – với tất cả uy quyền trên trời và dưới đất. Với uy lực của thẩm quyền đó, Chúa đưa ra cho các môn đệ của mình thách thức to lớn về truyền giáo. Được thúc đẩy bởi chỉ thị cuối cùng của Chúa Giêsu, các môn đệ rời núi thăng thiên, băng qua biên giới Galilê và đi đến với “mọi dân tộc”, tức là những dân ngoại sống bên ngoài Israel.

  Uỷ nhiệm tông đồ mạnh mẽ và không thể cưỡng lại của Chúa Giêsu được củng cố bằng lời hứa của Ngài: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Học giả Kinh Thánh, Daniel Harrington, bình luận: “Lời hứa về sự hiện diện liên tục của Chúa Giêsu với các môn đồ và những người kế vị họ làm ứng nghiệm danh xưng Em-ma-nu-el (“Thiên Chúa ở cùng chúng ta”) được đặt cho Chúa Giêsu lúc Ngài được tượng thai trong lòng Mẹ Maria, theo Isaia 7, 14 . Lời hứa của Chúa Giêsu cho thấy có một “thời kỳ của Giáo Hội” giữa lúc khai mở vương quốc của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu và sự hoàn tất vương quốc ấy vào ngày tận thế. Thần Khí Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ hướng dẫn và bảo vệ Giáo Hội trong thời gian này. Từ những điều trên, chúng ta có thể khẳng định rằng lễ Chúa Thăng Thiên không phải là một kỷ niệm sự ra đi của Ngài, nhưng là một cử hành sự hiện diện sống động và bền vững của Chúa Giêsu, Đấng Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

  Ở nhiều quốc gia, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành vào Chúa Nhật Thăng Thiên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những phương tiện hiện đại này được sử dụng một cách khôn ngoan và thích hợp để truyền bá Tin Mừng. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta có thể thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giêsu một cách hiệu quả hơn, đó là làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Bằng cách tận dụng và tối đa hóa các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta hãy làm cho mọi người ở đây và lúc này cảm nhận, biết đến và đón nhận sự hiện diện cứu độ của Chúa Kitô Phục Sinh.

2.MEDITATIO  
Chúng ta làm thế nào ý thức được mệnh lệnh tông đồ, “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19) ? Chúng ta có tin tưởng chắc chắn vào sự bảo đảm về sự hiện diện của Chúa Giêsu : “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20) ?
Đâu là sự đáp trả của chúng ta trước mệnh lệnh của Chúa Kitô bảo chúng ta đi đến tận cùng trái đất để làm nhân chứng cho Ngài ? Chúng ta có để cho mình được đầu tư bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần o nhiệm vụ làm chứng, chữa lành và truyền giáo không ?
Chúng ta làm thế nào để làm chứng cho vinh quang và quyền năng của Chúa Phục Sinh, Đấng được Chúa Cha tôn vinh là Chủ tể của mọi tạo vật trên trời và dưới đất? Làm thế nào để chúng ta biểu lộ sự viên mãn của quyền năng Chúa Kitô đang hoạt động trong Giáo Hội ?
3.ORATIO  

Lạy Chúa Cha mến yêu, chúng con chiêm ngưỡng mầu nhiệm thăng thiên của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Ngài hiện diện với chúng con bằng một sự “hiện diện mới”, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là ân huệ Phục Sinh. Chúa Kitô đã lên trời, khuất mắt chúng con, không phải để bỏ rơi chúng con, nhưng để thành niềm hy vọng của chúng con. Được Chúa Giêsu hướng dẫn nhờ sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, chúng con để cho bản thân chúng con được đổ đầy sức mạnh thiêng liêng cho sứ vụ chữa lành và rao giảng hôm nay. Xin làm cho chúng con trở nên dấu chỉ về sự mới mẻ của cuộc sống. Xin giúp chúng con tôn vinh Chúa Giêsu bằng chứng tá đời sống chúng con và bằng sự chúng con phục vụ người nghèo khổ và người yếu đuối. Cha hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia.

4.CONTEMPLATIO

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ

5.ACTIO  

Để có thể thêm trải nghiệm sâu sắc sự ‘hiện diện mới’ của Chúa Kitô, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tôi cố gắng dành một giờ để chầu Thánh Thể.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.