Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng – Ngày 12/12/2022

Lời Chúa: Mt 21, 23-27

Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Ðức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?” Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Ðức Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

 


Suy niệm

QUYỀN GIẢNG DẠY CỦA CHÚA GIÊSU

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” (Mt 21,23)

Theo truyền thống Do Thái, người giảng dạy Lời của Thiên Chúa trong hội đường phải là những vị thượng tế và kỳ lão trong dân chúng. Chúa Giêsu không phải là một trong những thành phần ấy nhưng Người đã giảng dạy trong hội đường. Chính vì thế, các vị thượng tế và kỳ lão đã chất vấn Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?”. Truyền thống cổ xưa này đã khiến các vị Thượng tế và kỳ lão không thể đón nhận Chúa Giêsu, Lời Hằng Sống.

Chúa Giêsu hoàn toàn có quyền và quyền tối cao để giảng dạy trong hội đường. Bởi vì, Thiên Chúa đã ban quyền ấy cho Chúa Giêsu và Người đã nhận quyền này từ chính Cha của Người. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy cho nhân loại bằng Lời Hằng Sống. Dòng lịch sử dân Do Thái cho thấy, nhiều người đã đón nhận quyền giảng dạy từ Thiên Chúa đề tuyên sấm cho dân Chúa. Chẳng hạn, trong bài đọc một, trích từ sách dân số, ông Balaam đã đón nhận Lời từ Thiên Chúa để tuyên sấm cho dân Chúa biết rằng: “một ngôi sao từ nhà Giacóp sẽ mọc lên, một phủ việt từ Israel xuất hiện” (Ds 24, 17). Ngôi sao ấy chính là Đức Giêsu, Đấng Kitô của Thiên Chúa.

Là người Kitô hữu, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu và quyền giảng dạy của Người. Thái độ chấp nhận quyền giảng dạy của Chúa Giêsu được thể hiện qua việc chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng tin yêu, phó thác. Đồng thời, Lời Chúa phải là ngọn đèn soi dẫn cho chúng ta trong mỗi quyết định và chọn lựa nơi cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, chúng ta còn đón nhận quyền giảng dạy của Chúa Giêsu khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Tính ngôn sứ của bí tích Thánh Tẩy cho chúng ta quyền công bố Lời của Thiên Chúa, Lời mang lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Chúa Giêsu.

Xin Chúa giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu qua việc lắng nghe và thực hành Lời Người dạy. Nhờ Lời Chúa soi dẫn, cuộc sống chúng ta có định hướng và đích đến chính là hạnh phúc viên mãn trong Nước Trời.


Comments are closed.