THÁNH LỄ PHONG CHỨC GIÁM MỤC PHỤ TÁ ĐAMINH NGUYỄN TUẤN ANH “DOMINI VOLUNTAS FIAT – NGUYỆN Ý CHÚA NÊN TRỌN”

THÁNH LỄ PHONG CHỨC GIÁM MỤC PHỤ TÁ

ĐỨC CHA TÂN CỬ ĐAMINH NGUYỄN TUẤN ANH

“DOMINI VOLUNTAS FIAT – NGUYỆN Ý CHÚA NÊN TRỌN”

***

Sáng thứ Tư vừa qua, ngày 09.10.2024, hòa cùng niềm vui của toàn thể Giáo Hội Việt Nam nói chung và đặc biệt là Giáo phận Xuân Lộc nói riêng, Đại Chủng Viện (ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc vinh hạnh trở thành điểm qui tụ cho mọi tín hữu trong và ngoài Giáo phận, đặc biệt quý Hồng Y, quý Tổng Giám mục, quý Giám mục, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách tiến về tham dự thánh lễ phong chức Giám mục cho Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc, được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào ngày 24.08.2024.

Với thánh lễ hết sức long trọng này, Đức Cha Đaminh đã trở thành Giám mục Phụ tá của Giáo phận Xuân Lộc, với Hiệu tòa Thimida Regia. Điều này làm chúng ta nhớ đến ý nghĩa về chức Giám mục được nhắc đến trong Sắc lệnh Christus Dominus: Các Giám mục, do Chúa Thánh Thần cắt cử, các ngài kế vị các Tông Đồ làm chủ chăn các linh hồn; đồng thời, trong sự hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền ngài, các Giám mục được ủy thác sứ mạng duy trì mãi mãi công việc của Chúa Kitô, vị Mục tử vĩnh cửu (CD, số 2).

Trong bài giảng Lễ, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã gợi lên cho chúng ta ý nghĩa của tên Xuân Lộc. Ngài nói : Lịch sử của Giáo phận Xuân Lộc là lịch sử của mùa Xuân. Tại nơi đây, Giáo phận Xuân Lộc là mùa Xuân cho tất cả những ai đang đi tìm sự sống ; là nơi qui tụ của rất nhiều đoàn di dân đến từ khắp nơi trong cả nước.

Và như thế, Xuân Lộc trở thành nơi nhiều lộc xuân – đất lành chim đậu – vùng đất căng tràn sức sống. Cùng với tên gọi của Giáo phận, Đức Tổng Giám mục Giuse dẫn cộng đoàn đến với vị tân Giám mục Đaminh, ngài nói : Nếu Tuấn mã là ngựa hay, thì Tuấn Anh theo Từ Điển Hán Việt giải thích : TUẤN là người tài trí vượt bậc, ANH là ám chỉ tầng lớp tinh hoa ưu tú. Như thế, Đức tân Giám mục Đaminh là người thuộc tầng lớp tinh hoa, ưu tú, tài trí vượt bậc.

Để kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse gợi dẫn cho chúng ta về ý nghĩa câu tâm niệm đời Giám mục của Đức Cha Đaminh: NGUYỆN Ý CHÚA NÊN TRỌN – DOMINI VOLUNTAS FIAT, đây là câu kết của bài đọc thứ 2 trong thánh lễ. Khi chọn câu tâm niệm này, Đức tân Giám mục cũng cam kết lấy Thánh ý Thiên Chúa làm ánh sáng soi dường dẫn lối, tức là ngài sẵn sàng chết cho Xuân Lộc, để Xuân Lộc mãi xanh tốt như mùa xuân. Nếu mỗi người trong chúng ta trở thành một mùa xuân nho nhỏ, chúng ta sẽ biến cả Giáo hội, cả Giáo phận, thành mùa xuân vĩ đại ; chúng ta sẽ trở thành sứ giả của Thần Khí, sẽ là người công bố Năm Hồng Ân của Thiên Chúa cho muôn người.

Cùng với những tâm tình này, trong bài chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, vị đại diện Toà Thánh tại Việt Nam, đã nói : cho phép tôi chung lời tạ ơn Thiên Chúa với gia đình Giáo phận Xuân Lộc vì có thêm một Giám mục cho Giáo phận thân thương này. Ngài trích lời thánh Phaolô trong bức thư thứ 2 gửi cho Timôthê : “Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch, theo gót tổ tiên; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày … Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2 Tm 1,3-7). Đức Tổng Zalewski tiếp lời : Sự hiện diện của anh chị em hôm nay là niềm khích lệ cho Đức tân Giám mục. Ngài đã được thánh hiến dành riêng cho cho việc phục vụ Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Ngài sống giữa chúng ta, và chúng ta cũng biết ngài, nhưng từ giây phút này, sau khi đã được truyền chức Giám mục, ngài được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần. Qua ngài, Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho anh chị em qua việc lãnh đạo trong vai trò mục tử. Lời chúc của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski làm vọng lại ước nguyện nổi tiếng của thánh Giám mục Augustino : “cho anh em tôi là Giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu”.

Như vậy, chúng ta hãy cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao vời mà ngày hôm nay Người đã ban cho Giáo phận chúng ta qua Đức tân Giám mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh. Thật vậy, Thiên Chúa đã mạnh mẽ “điểm” thêm “một nét”lên hành trình lịch sử của Giáo phận chúng ta. Tâm tình của Đức tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, chủ tịch HĐGM Việt Nam là “bốn Đức cha của Giáo phận Xuân Lộc này sẽ thay phiên nhau hiệp hành cùng đoàn dân Chúa, có lúc đi trước, có lúc đi sau, có lúc đi giữa, để dân Chúa tại Giáo phận Xuân Lộc sẽ luôn luôn an tâm vì có các mục tử dẫn dắt trong đời sống đức tin, để vững bước trên đường hy vọng”, như thêm phần xác tín cho chúng ta rằng : qua Đức tân Giám mục Đaminh, Thiên Chúa sẽ bằng cách hữu hiệu nhất, tiếp tục “nối dài” mùa Xuân cho Giáo phận, làm cho Giáo phận Xuân lộc chúng ta phong nhiêu hơn từng ngày, qua từng vị mục tử mà Người gửi đến. Tất cả để : DOMINI VOLUNTAS FIAT – NGUYỆN Ý CHÚA NÊN TRỌN. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

 

Chủng sinh Pet. Nguyễn Duy Trường

(Ban Truyền thông ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc)

 

 

 

Comments are closed.