NHẬT KÝ MỤC VỤ……

NHẬT KÝ MỤC VỤ……

Chúng tôi đã có cơ hội trải qua một khoảng thời gian thực tập mục vụ tại các Giáo xứ. Năm triết III, chúng tôi được trải nghiệm dạy giáo lý cho các em thiếu nhi vào mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần. Đây không chỉ là việc giảng dạy mà còn là hành trình chia sẻ niềm tin và giới thiệu Chúa cho các em thiếu nhi. Do đó, chúng tôi cũng cảm nhận được những kinh nghiệm cho bản thân cũng như những thách đố trong công việc này.

Giáo xứ – nơi mà 4 anh em chúng tôi mục vụ là một xứ truyền giáo. Ở đây, bà con sống chủ yếu nhờ vào việc trồng trọt. Các hộ gia đình thường sống trên các mnh vườn cách khá xa so với nhà thờ. Chính vì thế, việc tham gia sinh hoạt ở nhà thờ cũng khó khăn khi di chuyển. Điều này ảnh hưởng đến việc học giáo lý của các em thiếu nhi. Sĩ số các lớp không ổn định, các em thường vắng các giờ học giáo lý vì không có người chở đến nhà thờ. Ngoài ra, vấn đề khó khăn mà hầu như hiện nay chúng tôi gặp phải là sự ồn ào và mất tập trung của các em thiếu nhi tại các lớp giáo lý. Do đó, chúng tôi phải tìm ra nhiều phương cách để giúp các em tập trung hơn trong lúc nghe giảng. Thực sự, tôi rất cảm phục trước sự kiên trì của các anh chị giáo lý viên. Họ đã tham gia vào công việc dạy giáo lý từ rất lâu, có người hơn 30 năm.

Mỗi buổi dạy Giáo lý đều là một cơ hội để chúng tôi nhìn nhận sâu sắc vào những giáo lý cơ bản của Đức tin Ki-tô giáo. Bởi lẽ sống trong một xã hội thực dụng và tin nghi như hiện nay, các em cũng hời hợt khi nghe nói đến việc học giáo lý. Điều chúng tôi cảm nhận thực sự khó đó là không chỉ truyền đạt kiến thức cho các em mà còn phải làm sao để các em cảm nhận và yêu mến Chúa. Từ đó, các em có thể ngày một trưởng thành hơn trong đời sống Đức tin giữa cuộc sống này.

Khi mục vụ tại Giáo xứ chúng tôi cảm nhận được sự nâng đỡ hướng dẫn từ Cha xứ. Cha đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể tiếp cận với việc dạy giáo lý, cũng như chia sẻ cho chúng tôi những kinh nghiệm khi làm việc ở môi trường giáo xứ. Thiết nghĩ, đây là những bài học quý giá mà chúng tôi nhận được khi đi mục vụ ở nơi đây.

Việc mục vụ dạy giáo lý ở giáo xứ không chỉ giúp chúng tôi có được những kinh nghiệm giảng dạy sau này mà còn cho chúng tôi nhiều bài học hữu ích trên hành trình tìm kiếm và bước theo Thầy Giê-su. Ước mong rằng bản thân tôi cũng như bạn sẽ giữ mãi ngọn lửa hăng say, nhiệt thành của sức trẻ để nói về Chúa cho hết mọi người.

BVH – LỚP TRIẾT III

Comments are closed.