Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới 2017- 2018

Sáng thứ hai, ngày 04 tháng 09 năm 2017, vào lúc 9 giờ, tại hội trường Toà giám mục Xuân Lộc đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

Hiện diện trong ngày lễ khai giảng có Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Đấng Bản Quyền Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc; Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục phó Giáo phận Long Xuyên; Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt; Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo – Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc; Cha Đại diện Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, quý Cha Giám đốc và phó Giám đốc các chủng viện, quý Cha Quản hạt, quý Cha giáo, quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách và 447 Chủng sinh thuộc 11 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Đà Lạt, Hải Phòng, Hưng Hoá, Lạng Sơn – Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm, Thanh Hoá, và Xuân Lộc.

Mở đầu buổi lễ khai giảng, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, thuyết giảng đề tài: “TÌM HIỂU PHẬT GIÁO ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG”.

Trong bài thuyết trình, Đức cha Gioan đã khai triển những nét căn bản của Tam giáo, cách riêng là Phật giáo tại Việt Nam. Qua đó, ngài làm nổi bật vai trò của Đức Giêsu là Đấng Trung Gian và là Ơn Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Niềm xác tín này giúp cho các Chủng sinh tin tưởng và ý thức hơn tinh thần dấn thân phục vụ trong sứ vụ loan báo Tin mừng.

Tiếp tục buổi lễ là những lời huấn từ của Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Ngài nhắc nhở các Chủng sinh rằng điểm tựa nơi trường học của Chúa Giêsu không ở lý trí, không ở những điều cần phải học, nhưng là tựa vào Chúa. Từ việc “tìm kiếm Thầy” dẫn các Chủng sinh đến điều tâm niệm trở thành linh mục “hạnh phúc trong ơn gọi, hăng say nhiệt thành trong sứ vụ”.

Kế đến, Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc trình bày Định hướng hành trình huấn luyện chủng sinh năm học 2017 – 2018”, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2017 – 2018. Sau lời tuyên bố khai giảng, Cha Giám học Phaolô đã vang lên hồi trống khai trường, bắt đầu một năm học mới.

Cuối buổi lễ khai giảng, Thầy niên trưởng đã thay lời cho các Chủng sinh, cám ơn quý Đức cha, quý Cha giáo trong và ngoài giáo phận, quý Tu sĩ và quý khách đã đến tham dự buổi lễ khai giảng.

Vào lúc 10 giờ 30, thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới diễn ra tại nhà nguyện Tòa giám mục do Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, cùng với quý Đức cha, quý Cha đồng tế và gia đình Đại chủng viện.

      

Ngày lễ khai giảng năm học mới kết thúc với niềm hân hoan vui mừng trong bữa ăn thanh đạm với gia đình Đại chủng viện.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.