THÁNH LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM HỒNG ÂN THỤ PHONG LINH MỤC
CHA PHÓ GIÁM ĐỐC ĐAMINH NGUYỄN TRÍ DỤNG
Sáng thứ Hai, ngày 22.09.2025, lúc 4h50, Gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc quy tụ tại Nhà Nguyện Đại Chủng Viện để cùng cha Phó Giám đốc (PGĐ) Đaminh Nguyễn Trí Dụng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ kỷ niệm 31 năm thụ phong linh mục của ngài (1994-2025). Cùng đồng tế Thánh lễ có cha Giám đốc Phaolô, quý cha giáo nội trú, quý thầy, quý sơ Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục và anh chị em nhân viên đang phục vụ tại Đại Chủng Viện.
Khởi đầu Thánh lễ, cha Phó Giám đốc Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục mà ngài đã lãnh nhận. Đồng thời, cha mời gọi mọi người trở thành ngọn đèn sáng, lan tỏa Chúa đến với mọi người, như sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phó Giám đốc Đaminh lấy hình ảnh rước đuốc trong các kỳ Thế vận hội Olympic, ngọn lửa được các vận động viên mang từ Olympia về đến địa điểm tổ chức. Từ hình ảnh này, ngài chia sẻ về ánh sáng qua sứ điệp Tin Mừng. Cha nhấn mạnh: “Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta nhận ngọn lửa từ Đức Giêsu Kitô qua cây nến Phục Sinh. Chúa Giêsu mong muốn ngọn lửa ấy bừng cháy trong chúng ta. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngọn đèn đã thắp sáng có thể bị úp thúng hoặc đặt dưới gầm giường, khiến ánh sáng bị che lấp bởi những thói xấu. Nhiều khi, chúng ta quen với sự che lấp ấy mà không nhận ra mình đang sống trong bóng tối. Vì vậy, chúng ta cần loại bỏ những gì ngăn cản ánh sáng tỏa ra. Hơn nữa, ngọn đèn phải được đặt trên đế để chiếu sáng. Thiên Chúa ban cho chúng ta những khả năng cần thiết, nhưng đôi khi người khác không thấy được ánh sáng nơi chúng ta.” Cha mời gọi cộng đoàn: “Hãy đổ đầy chất dầu của Chúa, đó mới là thứ cần cho chúng ta.”
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Phó Giám đốc Đaminh một lần nữa cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ và anh chị em nhân viên đã hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho ngài. Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để ngài sống đời linh mục xứng đáng hơn, phục vụ Hội Thánh cách trọn vẹn.