KHAI MẠC HỘI THAO
MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2025
Đến hẹn lại lên, vào lúc 15h30, thứ Năm, ngày 13 tháng 02 năm 2024, tại sân bóng đá Đại Chủng Viện Xuân Lộc, lễ khai mạc “Giải Hội Thao Mừng Chúa Phục Sinh 2025” đã diễn ra trong bầu khí hân hoan và phấn khởi.
Sự hiện diện thân tình trong buổi khai mạc có Cha Giám Đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, Cha đặc trách thể thao Giuse Phạm Anh Quốc, Cha quản lý Giuse Hoàng Đức Tú, gương mặt thân thiện quen thuộc thầy Graemer và hơn 330 anh em chủng sinh đến từ hai phân ban triết, thần và được chia làm 6 tổ cho hội thao năm nay.
Khai mạc hội thao bắt đầu với lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban ơn, cùng với nghi thức thượng cờ báo hiệu cho một mùa giải “chư hùng tranh bá”. Tiếp đến, thầy Phêrô Nguyễn Anh Tùng trưởng ban thể thao trình bày chủ đề hội thao năm nay “Hiệp Nhất Trong Đức Kitô Phục Sinh” được Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ: “Thể thao là một thế giới đặc thù, nơi đó, mọi người có thể hiệp nhất và gặp gỡ nhau mà không bị phân biệt. Đó là nơi chúng ta có thể trải nghiệm cạnh tranh trong niềm vui, có thể hiểu thấu tinh thần tập thể khi là thành viên của một đội. Với thể thao thành công hay thất bại đều được chia sẻ.”[1]
Tiếp đến, Cha Đặc Trách Giuse Phạm Anh Quốc đã trao bóng và cầu cho quý thầy phụ trách các bộ môn thi đấu; và trao cờ, còi cho thầy trưởng ban trọng tài. Nghi thức này nói lên sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cha dành cho quý thầy điều hành.
Đặc biệt, Cha Giám Đốc Phaolô phát biểu và chia sẻ đôi tâm tình với toàn thể anh em chủng sinh. Trước hết, Cha Giám Đốc cùng quý cha và anh em chủng sinh dâng lời tạ ơn Chúa vì thời tiết thuận lợi để ngày khai mạc hội thao có thể diễn ra tốt đẹp. Từ đó, Cha Giám Đốc nhấn mạnh việc tổ chức mùa giải trong Chủng Viện là một hoạt động rất tốt đẹp. Để làm sáng ý nghĩa chủ đề mùa giải năm nay, Cha Giám Đốc gửi đến gia đình Chủng Viện ba ý nghĩa của thể thao:
Thứ nhất thể thao giúp kiện toàn sức khỏe
Thứ hai là phương tiện nối kết tình huynh đệ trong cộng đoàn
Cuối cùng thể thao giúp hiệp nhất với nhau, cùng nhau thăng tiến cộng đoàn
Ngài nhấn mạnh thể thao giúp phát triển con người toàn diện, tinh thần sảng khoái, nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần đồng đội và nên thánh. Kết lời phát biểu, Cha Giám Đốc chúc anh em chủng sinh có một mùa hội thao tràn đầy sức khỏe, niềm vui và thu lượm được kết quả tốt là những hoa trái thiêng liêng trên hành trình nên thánh.
Sau phát biểu và tuyên bố khai mạc của Cha Giám Đốc cả gia đình Chủng Viện như được tiếp thêm phần sức mạnh, bừng cháy ngọn lửa tin yêu. Mỗi người, mỗi đội mang ngọn lửa của sự khai mở, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và ước muốn dấn thân thắp sáng cho đời. Ngọn lửa tự nhiên này rồi sẽ tắt, nhưng ngọn lửa tinh thần của sự phấn đấu và rèn luyện không ngừng sẽ cháy mãi trong tâm hồn mỗi anh em chủng sinh trên suốt hành trình tu luyện. “Hỏa chí” này được thể hiện qua ca khúc “Tình Hiệp Nhất”[2] với đội vũ mẫu đến từ triết II.
Ngay sau buổi lễ khai mạc là trận đấu bóng đá khai mạc giữa tổ 3 và tổ 5 thuộc bảng A. Một trận đấu kịch tính của nhà vô địch tổ 5 và lực lượng xem ra mỏng yếu của tổ 3. Trận chiến tranh hùng thu hút nhiều sự chú ý, cổ vũ của nhiều anh em để rồi kết quả mang về là trận hòa. Tỷ số của niềm vui, hiệp nhất và của hy vọng.
Ước mong hội thao Mừng Chúa Phục Sinh 2025 không chỉ giúp anh em chủng sinh rèn luyện sức khỏe mà còn xây nên tình hiệp nhất và cùng nhau tiến bước vững vàng hơn trên hành trình hy vọng- cậy trông. Nguồn cậy trông không làm ta thất vọng dẫu có những thất bại. Vì chúng ta luôn có Chúa và huynh đệ song hành trong tình yêu thương, hiệp nhất.
Chủng sinh Phêrô Hồ Đắc Mĩ