Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 12, 13-21

ĐẦU TƯ CHO CON TRONG NGÂN HÀNG GIÊSU

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Đời sống gia đình là một hành trình đầu tư nhiều lĩnh vực: khi mới bước vào đời sống hôn nhân, vợ chồng đầu tư yêu thương xây dựng mái ấm gia đình; khi con cái chào đời, cha mẹ đầu tư cho tương lai đời con cái; khi gia đình ổn định, mỗi người sẽ đầu tư giá trị thiêng liêng tùy theo ước muốn từ sâu thẳm tâm hồn. Trọng tâm sứ điệp Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta một phương cách đầu tư đảm bảo phần rỗi linh hồn cho mỗi người gia đình. Đó là cuộc đầu tư vào ngân hàng Giêsu làm tài sản cho con cái. Cuộc đầu tư này bắt đầu từ việc,

1. Liên hệ trực tiếp với chủ ngân hàng Giêsu

Hành trình đời sống đức tin có một đảm bảo chắc chắn hạnh phúc Nước Trời cho những ai chọn yêu mến Chúa Giêsu và kiên trì gắn bó với. Chúa Giêsu hứa với mỗi người, “ai ở trong Thầy thì Thầy ở trong người ấy và Cha Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Thế nên, trên đường hành hương, chúng ta có Chúa đi cùng và được cùng đi với Chúa. Hành trình này mời gọi chúng ta làm cuộc đầu tư cách chắc chắn. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu giúp chúng ta chọn lựa người đầu tư và giá trị nào cần đầu tư, “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu.” Chúa không ngần ngại gọi người phú hộ là ‘ngốc’ do ông đầu tư sai mục đích và cả sai người. Mục đích làm giàu của ông là để hưởng thụ; và người ông đầu tư là chính mình chứ không hề nghĩ đến tha nhân. Cho nên, sự giàu sang sung túc kiểu vật chất thực dụng chỉ là tạm thời và mang tính phù vân.

Phù vân theo sách Giảng viên không mang màu sắc chóng tàn nhưng cho thấy mọi sự trên đời chỉ là tạm bợ chóng qua trừ một điều duy nhất là tìm kiếm Thiên Chúa. Cuộc tìm kiếm này sẽ sinh lợi trường tồn; bởi lẽ, Chúa là nguồn sống vĩnh cửu, là nguồn mạch mọi ơn thánh và tất cả hoa trái thánh thiện đều là của Chúa. Chính vì vậy, thánh Phaolô khuyên chúng ta liên hệ trực tiếp với Chúa Giêsu để đảm bảo có một kho tàng chắc chắn, “… anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất” (Cl 3, 1). Đây cũng là khát vọng của mỗi người từ đất thấp nhưng tâm hướng về Chúa với lời cầu nguyện, “xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ.” Liên hệ trực tiếp với Chúa Giêsu là sống thân tình, gắn bó, trao đổi, bàn hỏi với Chúa về cuộc đời của riêng ta và của gia đình ta. Đặc biệt, chúng ta biết bàn hỏi với Chúa trong cầu nguyện về cách đầu tư gia tài cho con cái.

2. Đầu tư gia tài cho con trong ngân hàng Giêsu

Người phú hộ giàu có về của cải tưởng là mình được đảm bảo khi tự nhủ, “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi.” Đây là cái nhìn của con người đầy chất đời và ôm vọng trần gian. Đặt vọng ước trần gian, con người không bao giờ có thể vươn mình bay cao và cũng chẳng bao giờ bay xa. Bám chặt của cải trần gian không bao giờ được diễm phúc vươn lên tới Chúa; bởi lẽ, Thiên Chúa bảo người say mê vật chất, ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Phù vân là vậy! Vô thường là thế, “Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao” (Gv 2, 21).

Cha mẹ ngày nay rất muốn đầu tư cho con nhiều tri thức, để sau này con có nghề nghiệp ổn định và cố gắng đầu tư tích trữ vật chất cho con cái bằng sổ tiết kiệm ngân hàng. Đây là sự đầu tư cần thiết nhưng chưa đầy đủ. Cha mẹ cần đầu tư thêm cho con gia tài bảo đảm sự sống linh hồn nơi ngân hàng Giêsu. Ngân hàng Giêsu đầu tư luôn sinh lời và không bao giờ sợ phá sản. Chủ ngân hàng Giêsu uy tín, chất lượng và đảm bảo lãi suất cao nhất. Vậy cha mẹ cần đầu tư những gì cho con cái?

Đầu tư đời sống gương mẫu đạo đức cho con. Đây là cuộc đầu tư bắt đầu từ cha mẹ thể hiện qua cách sống và biểu tỏ gương sáng. Xã hội hiện đại có quá nhiều thách đố và cũng tồn tại nhiều gương chưa tốt. Con cái cần những gương đủ sáng và mẫu đủ chuẩn để bắt chước thực hành trong đời sống đạo đức và bác ái. Nếu cha mẹ sống yêu thương, con cái sẽ hấp thụ tình yêu thương vào trái tim mỗi ngày. Khi cha mẹ cư xử dịu dàng, tử tế, con cái sẽ thấm chất tử tế vào lời nói, thái độ và cử chỉ. Con cái sẽ có một lòng mến Chúa khi cùng cha mẹ cầu nguyện, tham dự thánh lễ và tham gia đoàn thể giáo xứ. Vì vậy, một lòng tin vào Chúa của cha mẹ sẽ là gia tài quý giá cho đời con trên đường tương lai với tất cả hy vọng.

Đầu tư cho con có một trái tim mềm và bàn tay mở: trái tim là trung tâm đón nhận và chuyển trao yêu thương. Con cái rất cần cha mẹ dạy cho con biết sống yêu thương, sống đời thành thật, biết cảm thông và quan tâm đến anh chị em. Chủ nghĩa cá nhân ngày nay ăn sâu vào tâm thức con cái bởi chúng được đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Chúng muốn gì, cha mẹ dễ chiều theo. Vì vậy, trẻ lớn lên trong sự đòi hỏi cho mình hơn là biết quan tâm đến anh chị em. Đầu tư cho con có trái tim mềm nghĩa là thường xuyên nâng cấp lòng yêu mến Chúa và cải thiện lòng cảm thông với người nghèo. Nhờ trái tim mềm của lòng thương xót, con cái sẽ học cách mở rộng bàn tay giúp đỡ, chia sẻ, và nhân ái hơn với tha nhân. Đây là những gia tài được kín múc từ Chúa Giêsu, nơi Chúa là tất cả và có tất cả cho chúng ta. Càng đầu lòng yêu Chúa, đời con càng giàu nhân đức; càng giàu nhân đức, con cái càng sống đời thánh thiện. Đó là ân sủng, niềm vui mà cha mẹ nào cũng mong con cái có được. Muốn vậy, xin hãy đầu tư ngay từ hôm nay. Amen.

 

Comments are closed.