“ĐẾN MÀ XEM” – Tên gọi của chương trình Cổ võ Ơn gọi Linh mục Giáo phận Xuân Lộc được lấy cảm hứng từ Tin Mừng Ga 1,39. Trong câu chuyện này, các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã “đến, xem chỗ Người ở, và ở lại với Người” ngày hôm ấy. Ba nhịp hành động đến-xem-ở-lại trở thành mô mẫu cho những người mới chập chững bước theo Chúa Giêsu. Chính vì thế, một mặt, chương trình Cổ võ Ơn gọi hướng đến những em thiếu nhi bước đầu có ý hướng dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì; mặt khác, chương trình có cấu trúc ba ngày tương ứng với ba nhịp đến-xem-ở-lại.
Mùa hè năm nay, chương trình Cổ võ Ơn gọi diễn ra tại Giáo hạt Hoà Thanh, với địa điểm tổ chức là Giáo xứ Lộ Đức. Chương trình diễn ra trong ba ngày hai đêm (từ sáng thứ Hai – 07/07 – đến sáng thứ Tư – 09/07/2025).
Sáng sớm ngày 07/07, trong khí trời mát lạnh đầu ngày, Cha Quản hạt cùng với cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chương trình Cổ võ Ơn gọi được diễn ra cách tốt đẹp theo thánh ý Chúa.
Từ 07g00 sáng, từng nhóm các em tham dự viên từ các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong Giáo hạt đã tề tựu về khuôn viên nhà thờ Lộ Đức. 121 tham dự viên mang trong mình những cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ những đôi mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác như chưa sẵn sàng bước vào cuộc chơi; cho đến những gương mặt rạng ngời đầy vẻ tinh nghịch và hào hứng của tuổi trẻ.
Ngày thứ nhất – với điểm nhấn là “ĐẾN” – chính thức bắt đầu vào lúc 08g00. Buổi khai mạc thật trang trọng với sự hiện diện của Cha Quản hạt Giáo hạt Hoà Thanh, Cha Đặc trách Ơn gọi Giáo phận, Cha Đặc trách Ơn gọi Giáo hạt, quý cha Phó xứ Giáo xứ Lộ Đức, quý thầy, quý chức BHG, cùng với 121 em tham dự viên.
Chương trình tiếp tục với giờ chia sẻ của Cha Đặc trách Ơn gọi Giáo phận về chủ đề “Tìm hiểu ơn gọi.” Với lối diễn giải rõ ràng, dễ hiểu, Cha đã giúp cho các em bước đầu phân biệt các dạng ơn gọi khác nhau; cách thức nhận ra ý Chúa qua việc cầu nguyện, hỏi Chúa, kể cho Chúa nghe câu chuyện của mình; bên cạnh đó, Cha cũng đã chỉ cho các em ba dấu hiệu để biết mình có ơn gọi đi tu: lòng khao khát, ý ngay lành và sự thích hợp.
Sau đó, các em được tham gia các hoạt động vui chơi và tìm hiểu ơn gọi nhằm khơi lên ngọn lửa nhiệt thành và tinh thần đồng đội của các em.
Khi đêm xuống, các em được dẫn vào đêm nhạc “Ước mơ.” Chương trình này nhắm đến việc đưa các em từng bước đi vào nơi sâu thẳm của lòng mình, để ít là một lần khích lệ các em gọi tên ước mơ của mình; đồng thời, hướng các em lên Chúa để hỏi xem Chúa ước mơ gì nơi các em, để rồi nhận ra rằng, ước mơ đẹp cho mình là ước mơ mà Chúa muốn được hiện thực hoá nơi cuộc đời mình.
Ngày đầu tiên khép lại với giờ cầu nguyện tâm tình bên Chúa. Đây là giờ phút lắng đọng, là thời khắc riêng tư của mỗi cá nhân với Chúa. Những ngọn nến biểu trưng cho ngọn lửa mà Chúa đang khơi lên trong lòng những kẻ mới chập chững trên bước đường tìm hiểu đời tu.
Ngày thứ hai – với điểm nhấn là “XEM” – bắt đầu với Thánh lễ đầu ngày. Đây là đỉnh cao và là nguồn lực cho một ngày sống. Mọi người được tham dự Nghi lễ Tạ Ơn để dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ và phó thác.
Trong buổi sáng của ngày thứ hai này, các em được XEM và cảm nghiệm hành trình ơn gọi của một số nhân vật nổi bật trong Kinh Thánh: Tổ phụ Ápraham, Môsê, Phaolô và ĐHY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận. Tinh thần thi đua, học hỏi trong niềm vui thể hiện rõ nét trên gương mặt các em.
Sinh hoạt buổi chiều được thêm phần phong phú với chương trình “Giải quyết tình huống.” Các em nêu lên nhận định của mình về các tình huống rất thực tế và gần gũi với độ tuổi của các em như: việc quay cóp trong thi cử, ăn cắp tiền đi chơi game, tính vô trách nhiệm,… Với việc lồng vào giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, các em được thêm hiểu biết để hành xử theo đúng ý Chúa, để tu, để sửa và để thăng tiến đời sống.
Vào buổi tối, các nhóm thi nhau phô diễn những tài năng của mình qua các tiết mục đầy hấp dẫn và sôi động.
Ngày thứ hai kết thúc với giờ Tĩnh nguyện. Các em được dẫn vào bầu khí lắng đọng sau hai ngày “đến và xem.” Lúc này đây, các em được mời gọi dâng lên Chúa những tâm tình, những cảm nghiệm, những dự phóng và quyết tâm của mình.
Ngày thứ ba – với điểm nhấn là “Ở LẠI” – cũng bắt đầu với Thánh lễ Tạ Ơn. Sau Thánh lễ, quý cha cùng mọi người chụp chung tấm hình lưu niệm ghi lại dấu ấn đáng nhớ trong hai ngày qua.
Cuối cùng là buổi bế mạc chương trình Cổ võ Ơn gọi tại Giáo hạt Hoà Thanh. Lúc này đây, có nhiều cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt. Các em tham dự viên hào hứng chờ đợi kết quả thi đua trong suốt những ngày qua. Bên cạnh đó là cảm xúc chạnh lòng khi phải sắp sửa chia tay những người bạn vừa mới quen.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày gặp gỡ thật ý nghĩa và đầy tràn niềm vui. Cám ơn quý cha và mọi người đã chung tay góp sức cho chương trình được diễn ra cách tốt đẹp.