CẢM NHẬN CHIA SẺ MỤC VỤ THÁNG 4 -2025
Các thầy đang mục vụ ngày Chúa Nhật tại các giáo xứ Gia Phát, giáo xứ Lộ Đức, giáo xứ Lộc Hoà, giáo xứ Tâm An và giáo xứ Tân Xuân đã trình bày và chia sẻ những câu chuyện thú vị với những bài học quý giá.
1. Các thầy mục vụ ngày Chúa Nhật tại giáo xứ Gia Phát chia sẻ về công việc giảng dạy cho các em mới gia nhập Lễ Sinh và các anh chị Giáo Lý Viên dự trưởng. Các thầy chia sẻ về tâm tình khao khát học hỏi của các em Lễ Sinh tại giáo xứ. Các em háo hức, mong chờ đến ngày Chúa Nhật để được đến nhà thờ nhiều hơn. Các em chủ động ngỏ lời muốn các thầy dành thêm giờ để hướng dẫn về ý nghĩa cũng như cách thức giúp Lễ tốt lành, thánh thiện và sốt sắng. Đó là niềm vui khích lệ đối với các thầy, khi nhận thấy ơn Chúa thôi thúc các em nhiệt thành và hăng say trong sứ vụ Giúp Lễ.
2. Các thầy mục vụ ngày Chúa Nhật tại giáo xứ Lộ Đức trình bày về ấn tượng với tinh thần tông đồ nhiệt thành của phong trào Giáo Dân Truyền Giáo tại giáo xứ này. Với số lượng khoảng 30 thành viên, nhóm truyền giáo tại giáo xứ cùng các thầy đã đến với những người di dân, những người neo đơn và những người đau ốm để lắng nghe – chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với họ. Bên cạnh những câu chuyện đời thường, những người các thầy gặp gỡ nơi các dãy trọ còn chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng, những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong Năm Thánh này. Qua đó, các thầy nhận ra rằng niềm hy vọng không nhượng bộ trước khó khăn và hy vọng giúp chúng ta tiến bước trong cuộc sống.
3. Các thầy mục vụ ngày Chúa Nhật tại giáo xứ Lộc Hoà chia sẻ những câu chuyện khi được tiếp xúc với anh chị em di dân. Trong số đó có những anh chị em chia sẻ về hoàn cảnh đời sống luân lý ‘không ổn’ của họ. Đối diện với những lời chỉ trích của xã hội, những anh chị em đó cảm thấy được an ủi khi các thầy sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với nỗi lòng của họ. Các thầy cầu nguyện cho họ, mong sao họ được nâng đỡ và khích lệ hãy can đảm quyết định trở về với Chúa theo lời dạy của Giáo Hội để thay đổi tình trạng hiện thời của họ.
4. Các thầy mục vụ ngày Chúa Nhật tại giáo xứ Tâm An nói đến cảm nghiệm rằng, bậc sống nào cũng có những niềm vui và những thách đố riêng. Với sức sống sinh động trong bầu khí thánh thiện của ngày Chúa Nhật, nhiều người chia sẻ cái nhìn tích cực, tươi sáng về cuộc sống của họ. Bên cạnh đó, nhiều anh chị em giáo dân đang trong tình trạng rất cần sự nâng đỡ của lời cầu nguyện của các thầy. Câu chuyện cuộc sống của họ gợi ra nhiều điều để các thầy suy ngẫm và nhắc đến họ trong lời cầu nguyện.
5. Các thầy mục vụ ngày Chúa Nhật tại giáo xứ Tân Xuân nói đến việc thăm viếng những gia đình di dân và lương dân với sự hỗ trợ của nhóm Legio Mariae. Các thầy lắng nghe và chia sẻ cảnh đời muôn màu của những gia đình trẻ và những anh chị em tôn giáo bạn. Các thầy nhấn mạnh đến những chia sẻ của các thành viên nhóm Legio Mariae rằng: những người được thăm viếng rất cần lời cầu nguyện của chúng ta, bởi họ phải đứng trước những khó khăn về cơm, áo, gạo, tiền trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện nên được bắt đầu bằng lời chào hỏi và chia sẻ như những người hàng xóm, láng giềng. Sau đó, chúng ta mới có thể chia sẻ về kinh nghiệm thiêng liêng và giá trị trong cuộc sống như những người bạn thân thiết và gần gũi.
Qua những ngày mục vụ Chúa Nhật, các thầy cảm nhận được nhu cầu cần được gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp của con người trong thời đại công nghệ. Những cuộc trò chuyện cởi mở và thân thiện của quý thầy, với tâm tình của những người hành hương của niềm hy vọng đã phần nào đóng góp cho cuộc sống thêm niềm vui và sức mạnh, nhờ ân sủng của Thiên Chúa.
Chủng Sinh Phêrô Trần Minh Nhật – Lớp Thần Học III