Lời Chúa Thứ Tư trước Lễ Chúa Hiển Linh, 04-01-2023 Ga 1, 35-42  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Họ đi theo Ngài, Chiên Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

Thứ trước Lễ Chúa Hiển Linh, 04-01-2023

Ga 1, 35-42

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Họ đi theo Ngài, Chiên Thiên Chúa

1.LECTIO

Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a

Trong lời mở đầu Tin Mừng, thánh Gioan đã tuyên bố: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể là “Con Chiên của Thiên Chúa”, đã được Gioan Tẩy Giả chỉ ra cho hai môn đệ của mình. Thật vậy, tước hiệu ‘Chiên Thiên Chúa’ gợi lên những hình ảnh con chiên hiến tế, Người Tôi tớ đau khổ được Giavê rất hài lòng, và Mục tử nhân lành.

Theo cách đó, Chúa Giêsu Kitô khởi xướng cuộc đối thoại về việc làm môn đệ Ngài : “Các anh tìm gì ?” Câu trả lời của Anrê và người bạn đồng hành của Anrê không hẳn là một câu trả lời, mà là một câu hỏi chứa đầy ý nghĩa: ‘Thưa Thầy, Thầy ở đâu?’ Câu hỏi của họ có nghĩa là ‘Ở đâu thì chúng tôi có thể tìm thấy Ngài và học hỏi nơi Ngài về chỗ ở thực sự của chúng tôi?’ Chúa Giêsu trả lời, ‘Hãy đến và xem’. Chúa đưa ra một lời mời gọi đi với Chúa và tìm hiểu những gì ở nơi Chúa, cũng như vận mệnh cuối cùng của chúng ta. Thật vậy, phản ứng tích cực và sẵn sàng của các môn đệ đối với lời mời của Chúa Giêsu là vô cùng gợi ý: ‘Họ đã đến và xem nơi Chúa Giêsu ở, và ở lại với Chúa’.Vì Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta và ở lại với chúng ta qua sự hiện diện chữa lành vĩnh cửu của Ngài, nên các môn đệ đầu tiên đã ở lại với Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể và là vị Tôn Sư thần thiêng.

Sau khi cảm nghiệm sự thân mật trao ban sự sống và sức mạnh của Chúa Giêsu, Ngôi Lời sự sống, môn đệ Anrê đã trở thành người chia sẻ Lời. Phản ứng tất yếu của Anrê là tìm cho ra ai đó để chia sẻ niềm vui của cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Đấng Thiên Sai. Nỗ lực của Anrê chia sẻ Ngôi Lời nhập thể với em Simon Phêrô của mình đã mang lại hoa trái dồi dào.

2.MEDITATIO
Tôi có cố gắng thực sự theo Chúa Giêsu và mời gọi người khác theo Ngài không ?
Tôi có vui mừng vì Mầu nhiệm Giáng Sinh là việc Chúa Kitô “xuất hiện” không ?
Tôi có cố gắng bắt chước sự chính trực và thánh thiện của Đức Kitô, và chứng tỏ mình thật sự là con cái Thiên Chúa không ?
3.ORATIO

Lạy Cha Toàn Năng, chúng con tạ ơn Cha vì Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa. Sự hiện diện dịu dàng và từ bi của Ngài truyền cảm hứng cho tình yêu và tình cảm. Giống như Anrê và Gioan, chúng con bị quyến rũ và tìm kiếm Ngài. Và vì thế chúng con đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy đến mà xem” và đi theo Ngài. Xin giúp chúng con bày tỏ sự hiện diện cứu độ của Ngài và mời gọi mọi người đi theo Ngài. Xin ban cho chúng con ơn ở lại với Ngài mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Họ đi theo Chúa Giêsu

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ được gia tăng và bền vững.
Bằng một cuộc sống tập trung vào Đức Kitô, được đánh dấu bằng lòng bác ái và sự phục vụ trung thành, tôi giúp những người xung quanh tôi cảm nhận được sự hiện diện cứu độ của Đức Kitô và khao khát bước theo Ngài.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.