ĐGH Phanxicô cấm bán thuốc lá ở Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đích thân quyết định rằng các chợ nội thành Vatican sẽ không còn bán thuốc lá vào ngày 1 tháng Một nữa.

Phát ngôn viên của Vatican, ông Greg Burke, giải thích rằng “Tòa Thánh không thể đóng góp vào một hoạt động tác hại đến sức khoẻ của người dân.”

Thật vậy, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm hút thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong cho hơn bảy triệu người trên khắp thế giới.

Thuốc lá là nguồn thu nhập cho thị trường Vatican, vì họ bán sản phẩm này miễn thuế, ở mức giá thấp hơn nhiều so với của Ý.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói “không có lợi nhuận nào có thể hợp pháp nếu nó đe doạ sự sống.”

Từ bây giờ, khói duy nhất sản xuất bởi Vatican sẽ sạch sẽ.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Comments are closed.